Trung Quốc mở rộng cửa thị trường chứng khoán cho vốn ngoại

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 14/02/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài đủ tiêu chuẩn sẽ được phép mua chứng khoán, trái phiếu và các sản phẩm tài chính khác tại Trung Quốc với hạn mức 300 tỷ USD.

Như vậy, sau nhiều lần cam kết mở cửa các thị trường tài chính, trong đó có thị trường chứng khoán, giới chức Bắc Kinh đã bất ngờ có động thái mới, tăng gấp đôi hạn mức cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, giới chức Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy việc đưa các chỉ số chứng khoán Đại lục vào các chỉ số tiêu chuẩn toàn cầu như của MSCI, với mục tiêu thu hút thêm hàng trăm tỷ USD đổ vào thị trường.

Chứng khoán Trung Quốc mất 2.000 tỷ USD giá trị vốn hóa trong năm 2018 Chứng khoán Trung Quốc mất 2.000 tỷ USD giá trị vốn hóa trong năm 2018 Chứng khoán Trung Quốc gần chạm đáy 4 năm Chứng khoán Trung Quốc gần chạm đáy 4 năm Thị trường chứng khoán Nhật Bản vượt qua Trung Quốc Thị trường chứng khoán Nhật Bản vượt qua Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước