Gần 8.000 xe hàng “nằm” tại các cửa khẩu phía Bắc

VTV Digital-Thứ hai, ngày 21/02/2022 16:19 GMT+7

VTV.vn - Phần lớn gần 8.000 phương tiện đang chờ thông quan là các mặt hàng nông sản và hoa quả tươi như mít, thanh long, chôm chôm, chuối...

Theo Bản đồ phương tiện tại cửa khẩu cập nhật trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, tại các cửa khẩu giáp với biên giới Trung Quốc là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai có tổng lượng xe tồn gần 8.000 xe, đều vượt mốc báo động cam.

Cụ thể, tại Lạng Sơn có 3 cửa khẩu báo động cam với tổng gần 4.500, tập trung nhiều nhất tại 3 cửa khẩu Cốc Nam, Hữu Nghị và ga Đồng Đăng. Tại Quảng Ninh đang tập trung gần 1.400 xe. Cửa khẩu Lào Cai cũng đang có hơn 1.000 phương tiện.

Theo ghi nhận, hàng ngày số lượng xe lên các cửa khẩu phía Bắc vẫn tiếp tục tăng lên, trong khi nhận hàng từ phía Trung Quốc vẫn hạn chế.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vẫn đang tạm dừng thông quan vì bên Trung Quốc phát hiện ca nhiễm COVID-19. 

Còn tại Lạng Sơn, từ sáng 21/2, tỉnh Lạng Sơn bắt đầu thực hiện triển khai nền tảng cửa khẩu số. Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đây sẽ là một trong những giải pháp tích cực để kiểm tra, giám sát cũng như tăng hiệu quả thông quan. Các lực lượng tại cửa khẩu sẽ không thực hiện tiếp nhận xử lý đối với doanh nghiệp xuất khẩu không khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số.

Lạng Sơn triển khai nền tảng cửa khẩu số từ 21/2 Lạng Sơn triển khai nền tảng cửa khẩu số từ 21/2

VTV.vn - Từ 21/2, Lạng Sơn yêu cầu các DN xuất nhập khẩu, đại lý Hải quan khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước