Gần một nửa số người Mỹ bị giảm thu nhập sau đại dịch COVID-19

TTXVN-Thứ sáu, ngày 05/06/2020 16:46 GMT+7

Ảnh: The Guardian

VTV.vn - Theo số liệu công bố ngày 4/6 của Chính phủ Mỹ, gần một nửa số người Mỹ cho biết thu nhập của họ đã giảm trong ba tháng qua.

Kết quả cuộc khảo sát hàng tuần của Cục Điều tra Dân số cho thấy, 119 triệu người Mỹ, tương đương 48% số người trong độ tuổi từ 18 trở lên, cho biết thu nhập của họ đã giảm kể từ ngày 13/3, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về đại dịch COVID-19.

Hơn 42 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong 11 tuần qua. Ngày 4/6, Bộ Lao động Mỹ cho biết gần 1,9 triệu lao động đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, một dấu hiệu cho thấy tình trạng mất việc làm tiếp tục gia tăng.

Phần lớn người Mỹ trong các hộ gia đình có thụ nhập dưới 100.000 USD mỗi năm cho hay họ bị mất thu nhập kể từ giữa tháng Ba, bao gồm phần lớn những người kiếm được dưới 35.000 USD một năm. Các hộ gia đình da màu gốc Phi và Mỹ Latinh là những đối tượng chịu ảnh hưởng lớn và phần lớn những người không có bằng cử nhân của hai nhóm đối tượng này nói họ đã bị mất thu nhập.

Khoảng 10% số người Mỹ được báo cáo là đã trải qua tình trạng thiếu thực phẩm trong tuần trước. Tỷ lệ này ở các hộ gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi là khoảng 14%. Trong số các hộ gia đình người Mỹ gốc Phi có trẻ nhỏ, gần 23% cho biết họ đôi khi hoặc thường xuyên không đủ ăn. Trong số các hộ gia đình gốc Mỹ Latinh có trẻ nhỏ, con số này là 18%, so với chỉ 9% ở các hộ gia đình da trắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước