Gạo chất lượng cao hút hàng cả xuất khẩu và thị trường nội địa

Huỳnh Tâm - Lý Của - Nguyên Du (VTV9)-Thứ bảy, ngày 02/03/2019 06:03 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp đã ký kết được nhiều đơn hàng xuất khẩu gạo ngay trong tháng 3 này. Đặc biệt, những sản phẩm gạo chất lượng cao được thị trường đón nhận rất tích cực.

Nhờ ký được hợp đồng xuất khẩu gạo với số lượng lớn, Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An dù hoạt động hết công suất nhưng vẫn chưa thể đáp ứng đủ các đơn hàng xuất khẩu. Chủng loại gạo được doanh nghiệp này xuất khẩu sang Thái Lan là gạo Japonica, loại gạo chất lượng cao, hạt tròn, màu trắng và có mùi thơm tự nhiên.

Hiện mỗi năm Việt Nam xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo, khoảng 20 triệu tấn được tiêu thụ nội địa. Đáng chú ý, các loại gạo cao sản, gạo hữu cơ đang chiếm từ 70 - 80% với giá bán khá tốt. Điều đáng nói, ngay tại thị trường nội địa, người tiêu dùng đã chấp nhận những loại gạo này. Để đảm bảo sức khỏe, người tiêu dùng sẽ chuyển từ ăn no sang ăn ngon và ngon hơn. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp biết nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến sản xuất những mặt hàng gạo sạch, an toàn, thơm ngon để có được giá cả và đầu ra tốt nhất.

Gạo chất lượng cao xuất khẩu tăng mạnh Gạo chất lượng cao xuất khẩu tăng mạnh

VTV.vn - Số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo chất lượng cao xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất, hơn 29%, trong tổng lượng gạo xuất khẩu 1,69 triệu tấn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước