Gazprom gặp rủi ro lớn với dự án Dòng chảy phương Bắc-2?

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/09/2015 10:14 GMT+7

Ảnh: Financialtribune

VTV.vn - Công ty khí đốt Gazprom (Nga) có thể phải đối mặt với các khó khăn tài chính nếu tiếp tục thực hiện dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc-2.

Đó là nhận định của cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings. Nguyên nhân của rủi ro này là việc nợ của Gazprom sẽ có thể tăng mạnh trong trường hợp thu hút vốn cho dự án, trong khi đó, doanh thu của hãng này tại châu Âu giảm 7% trong nửa đầu năm nay.

Đáng chú ý, dự án Dòng chảy phương Bắc-2 được hoạch định vào thời điểm nhu cầu khí đốt châu Âu yếu và giá bán giảm mạnh, vì vậy, việc thu hút vốn cho đường ống dẫn khí đốt mới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Gazprom và đối tác châu Âu xây đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 Gazprom và đối tác châu Âu xây đường ống Dòng chảy phương Bắc 2

VTV.vn - Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ bao gồm 2 nhánh với tổng công suất 55 tỷ mét khối/năm, chạy từ Nga sang Đức dưới đáy biển Baltic.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước