GDP Trung Quốc dự báo giảm 10% quý I/2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/03/2020 15:29 GMT+7

GDP Trung Quốc có thể sụt giảm đến gần 10% trong quý I. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bất chấp việc đã bắt đầu mở cửa lại sản xuất sau hơn 1 tháng phải đóng cửa, kinh tế Trung Quốc vẫn được cho là sẽ chịu thiệt hại nặng vì dịch COVID-19 trong quý I này.

Đó là báo cáo khảo sát độc lập mới đây được đưa ra. 

Cụ thể, khảo sát của hãng nghiên cứu China Beige Book trên hơn 3000 doanh nghiệp Trung Quốc cho thấy, GDP của nước này có thể sụt giảm đến gần 10% trong quý I, trong đó ngành dịch vụ chứng kiến tác động nghiêm trọng nhất. Các chỉ số kinh tế thậm chí đi xuống cho đến tận giữa tháng 3, thời điểm hoạt động sản xuất và kinh doanh đã được khôi phục bước đầu.

Bên cạnh thiệt hại trong quý I, nền kinh tế số 2 thế giới cũng đang đứng trước nguy cơ chịu cú sốc mới từ COVID-19 do nhu cầu từ các thị trường quốc tế sụt giảm.

Morgan Stanley dự đoán tăng trưởng GDP quý I Trung Quốc thấp kỷ lục Morgan Stanley dự đoán tăng trưởng GDP quý I Trung Quốc thấp kỷ lục

VTV.vn - Morgan Stanley kỳ vọng năng lực sản xuất của Trung Quốc sẽ phục hồi từ 60-80% vào cuối tháng 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước