General Motors bên bờ vực phá sản tại Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/04/2018 16:28 GMT+7

GM Korea trong cơn khủng hoảng (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lý do thất bại của General Motors (GM) là do doanh số tiêu thụ ô tô tại Hàn Quốc đang giảm, trong khi nhà máy của GM chỉ hoạt động 20% so với công suất thiết kế ban đầu.

Bộ phận General Motors (GM) tại Hàn Quốc chính thức đứng trên bờ vực phá sản. Từ đầu năm nay, GM Hàn Quốc vẫn luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc khi tập đoàn mẹ tại Mỹ đánh giá thị trường Hàn Quốc không còn sinh lời và quyết định rút khỏi đây nếu như không nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc. Sự ra đi của GM có thể là khởi đầu cho một khủng hoảng lớn hơn đang xảy ra với cả ngành ô tô xứ Hàn.

Hồi tháng 2, GM cho biết sẽ đóng cửa một trong 4 nhà máy của mình tại Hàn Quốc và kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ và công đoàn thì mới có thể tiếp tục hoạt động ở nước này. Hiện Chính phủ Hàn Quốc sở hữu 17% cổ phần của GM. 

Tuy nhiên, mọi sự cố gắng đã không đem lại kết quả. GM đứng trên bờ vực phá sản, còn các công nhân như anh Yu thì đứng trên bờ vực tuyệt vọng. Cả 4 miệng ăn đều trông chờ vào đồng lương của anh, công nhân của nhà máy General Motors tại thành phố Gunsan, nhà máy đầu tiên trong số 4 nhà máy của GM tại Hàn Quốc bị đóng cửa, đẩy hơn 2000 công nhân vào tình trạng mất việc làm.

Anh Yu Sang Hyop, công nhân nhà máy GM tại Gunsan chia sẻ: "Trước kia, tôi luôn tự hào vì được nằm trong đội ngũ của GM. Thấy những chiếc xe ô tô đẹp chạy trên đường, tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nhưng bây giờ, tôi đang phải chui rúc trong một cái lều đã hơn tháng nay sau quyết định đóng cửa của nhà máy. Tôi cảm thấy tuyệt vọng".

Lý do thất bại của GM là do doanh số tiêu thụ ô tô tại Hàn Quốc đang giảm, trong khi nhà máy của GM chỉ hoạt động 20% so với công suất thiết kế ban đầu.

Khủng hoảng của GM là một hồi chuông cảnh báo cho cả ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc. Trang Bloomberg nhận định, nếu không cẩn thận, ngành ô tô Hàn Quốc sẽ đi theo vết xe đổ của ngành tàu biển. 

Năm 2017 là năm thứ 5 liên tiếp chứng kiến lượng ô tô Hàn Quốc xuất khẩu sụt giảm mạnh. Riêng năm 2016, doanh số bán xe tại nước ngoài của Hàn Quốc giảm 10%, nhường sân chơi quan trọng nhất là Mỹ cho đối thủ Nhật Bản.

Sau GM, những cái tên nội địa như Huyndai hay Kia cũng đang phải dè chừng, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại tại thị trường Mỹ.

GM ngừng bán xe ở Ấn Độ, tập trung vào xuất khẩu GM ngừng bán xe ở Ấn Độ, tập trung vào xuất khẩu

VTV.vn - Hãng sản xuất ô tô danh tiếng của Mỹ là General Motors đã quyết định ngừng bán xe ở Ấn Độ và hãng này sẽ tập trung vào việc xuất khẩu xe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước