Giá bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc) chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/11/2017 17:41 GMT+7

VTV.vn - Giá nhà đất tại Hong Kong, Trung Quốc đã tăng tới 11% trong năm nay, bất chấp các nỗ lực kiềm chế của chính quyền trong việc tăng thuế và giảm các khoản cho vay thế chấp.

Thậm chí, ngân hàng UBS còn cho rằng Hong Kong có thể rơi vào tình trạng bong bóng trong năm sau khi giá bất động sản tại đây được dự báo sẽ tăng nhiệt thêm 10%.

Có 3 nguyên nhân lý giải cho giá bất động sản tại Hong Kong liên tục leo thang: Thứ nhất, cầu vượt xa nguồn cung. Mỗi năm, chỉ có khoảng 20.000 căn hộ được tung ra thị trường trong khi nhu cầu cao hơn gấp cả chục lần. Thứ hai là cuộc chiến "ngầm" hạ lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng. Cuối cùng là việc các nhà đầu tư đại lục đổ xô gom bất động sản tại Hong Kong.

Theo Colliers, các nhà đầu tư Trung Quốc đang chiếm 68% tổng lượng mua đất tại đặc khu này năm nay. Dự báo nhiều kỷ lục giá nhà trên 1m2 sẽ được lập trong thời gian tới.

Hong Kong (Trung Quốc) lại có căn hộ đắt nhất châu Á Hong Kong (Trung Quốc) lại có căn hộ đắt nhất châu Á

VTV.vn - Theo hãng bất động sản Knight Frank, giá cho mỗi m2 căn hộ tại Hong Kong (Trung Quốc) vừa thiết lập kỷ lục mới khi 1 người giấu tên đã chi 189.000 USD cho mỗi m2 nhà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước