Giá đất “xì hơi”, thị trường gần như "đóng băng"

Minh Hằng-Thứ ba, ngày 29/06/2021 15:26 GMT+7

VTV.vn - Làn sóng COVID-19 thứ 4 bất ngờ bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, khiến bất động sản lâm vào thế khó, giá đất ở nhiều nơi đã giảm nhẹ.

Tại nhiều nơi diễn ra cơn sốt đất hồi đầu năm như Bắc Ninh, Bắc Giang, thị trường gần như đứng yên, không có giao dịch.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang, từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại địa phương này, thị trường bất động sản gần như không có giao dịch. Trước đó, nhờ các biện pháp kiểm soát sốt đất, giá đất tại nhiều nơi đã giảm nhẹ. Riêng các dự án còn dang dở thủ tục pháp lý, mức độ giảm giá mạnh hơn, nhưng vẫn ít có người mua.

Tại Hà Nội, thời điểm sốt nóng, giá đất ở các khu vực như Đông Anh, Hoài Đức, Hòa Lạc từng tăng 20 - 30%, hiện nay giao dịch cũng trầm lắng.

"Khu vực Đông Anh, Mê Linh, Hòa Lạc đã có dấu hiệu chững lại, một số nơi xuất hiện hiện tượng bán cắt lỗ. Nhu cầu mua bán căn hộ trong tháng 5 giảm so với tháng 3 và tháng 4 khoảng từ 20 - 22%. Giá bán hiện tại tại khu vực Đông Anh, Mê Linh, Hòa Lạc hiện nay đang đi ngang và xuất hiện một số nhà đầu tư bán cắt lỗ, giao dịch không nhiều, chủ yếu là các nhà đầu tư tự giao dịch với nhau", Tổng Giám đốc Sàn bất động sản Đông Dương Land Lò Thị Dung cho biết.

Giá đất “xì hơi”, thị trường gần như đóng băng - Ảnh 1.

Tại Hà Nội, thời điểm sốt nóng, giá đất ở các khu vực như Đông Anh, Hoài Đức, Hòa Lạc từng tăng 20 - 30%. (Ảnh minh họa: PLO)

Đất nền vốn là phân khúc thu hút nhà đầu tư nhất, do giá hợp lý và dễ thanh khoản, nhưng cũng bị ảnh hưởng lớn nhất khi dịch bùng phát. Thống kê của một trang tin bất động sản cho thấy, mức quan tâm tới đất nền giảm 19% chung cho toàn thị trường. Trong đó, các tỉnh bị sụt giảm sự quan tâm lớn nhất là Bắc Giang (49%), Bắc Ninh và Hà Nam (46%).

"Nguyên nhân khiến giao dịch bất động sản chậm là do tác động lớn từ dịch bệnh. Việc khống chế được dịch bệnh là chìa khóa mấu chốt giúp phục hồi thị trường", Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản EZ Land Phạm Đức Toàn nhận định.

Tuy nhiên, giá đất chỉ hạ nhiệt tại các nơi từng diễn ra các cơn sốt mạnh. Còn phân khúc bất động sản để ở tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là giá chung cư nội đô vẫn ở mức cao.

Nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường đưa ra nhận định, 6 tháng cuối năm, thị trường sẽ không có nhiều chuyển biến mang tính đột phá, vì kinh tế Việt Nam vẫn đang gồng mình gánh chịu thiệt hại do dịch bệnh. Chỉ có phân khúc hướng tới người mua ở thật, có giá tiền hợp lý vẫn giao dịch tốt trên thị trường.

Hết “sốt”, giá đất vẫn 'nóng' Hết “sốt”, giá đất vẫn "nóng"

VTV.vn - Sự quan tâm tới thị trường giảm mạnh nhưng giá bất động sản liệu có đi xuống là câu hỏi không ít người quan tâm lúc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước