Giá dầu có thể chạm mốc 80 USD/thùng

VTV Digital-Thứ năm, ngày 03/06/2021 15:13 GMT+7

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu ở Iraq. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trong bối cảnh nhu cầu đối với nguyên liệu thô bùng nổ sau khi các nền kinh tế mở cửa trở lại, giá dầu được dự báo có thể chạm ngưỡng 80 USD/thùng trong mùa hè này.

Từ đầu năm 2021 đến nay, quá trình tái mở cửa nền kinh tế đã đẩy giá dầu tăng khoảng 40%, nguyên nhân chủ yếu do người Mỹ tăng cường đi lại. Ngoài chi phí vận tải đường bộ và đường hàng không tăng cao, áp lực lạm phát nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng.

Theo AAA, hiện giá xăng tại Mỹ được giao dịch ở mức 3,04 USD/gallon, tăng 50% so với năm 2020. Giá dầu Brent và dầu WTI cũng đồng loạt tăng 1,6%; hiện được giao dịch lần lượt ở mức 71,48 USD/thùng và 68,83 USD/thùng.

Ông Francisco Blanch, chuyên gia về hàng hóa toàn cầu và phái sinh tại Bank of America, nhận định: “Nhu cầu dầu đang tăng nhanh chóng bởi mọi người lái xe đi lại nhiều hơn; ngoài ra, kinh tế châu Âu đang mở cửa trở lại. Ấn Độ dường như cũng đã vượt qua thời điểm lây nhiễm dịch tồi tệ nhất, điều đó cũng có nghĩa nhu cầu sẽ tăng trở lại”.

Các chuyên gia năng lượng cũng cho rằng thế giới cần phải chuẩn bị cho khả năng giá dầu tăng cao trở lại, tuy nhiên họ không thống nhất được giá dầu sẽ tăng cao đến đâu và tăng trong bao lâu.

"Giá dầu Brent đã chạm mức 70 USD/thùng trong quý, tuy nhiên triển vọng dài hạn vẫn rất tập trung", ông Blanch cho biết.

Cũng theo ông Blanch, trong vòng 3 năm tới, giá dầu sẽ có thể sớm chạm ngưỡng 100 USD/thùng. Ông cho rằng nhu cầu sẽ còn tăng cao, áp lực lạm phát tăng ở tất cả các nơi.

Các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, vốn được biết đến với cái tên OPEC+, đang dần trở lại thị trường năng lượng. Họ đã đồng ý áp dụng mức tăng sản lượng 350.000 thùng dầu/ngày từ tháng 6/2021 và thêm 450.000 thùng/ngày từ tháng 7/2021.

Trong năm 2020, các công ty năng lượng đã có một năm kinh doanh tồi tệ nhất trong lịch sử. Đại dịch COVID-19 đã khiến nhu cầu năng lượng và khí đốt sụt giảm mạnh do người dân hạn chế đi lại cùng các biện pháp phong tỏa tại nhiều nước.

OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu

VTV.vn - Ngày 1/6, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí duy trì mức tăng sản lượng đã thỏa thuận đến tháng 7 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước