Giá dầu giảm có thể gây thiệt hại cho các nền kinh tế mới nổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/01/2016 14:42 GMT+7

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới đây của CitiGroup cho thấy, sự đi xuống của giá dầu có hại nhiều hơn là có lợi đối với các nền kinh tế mới nổi.

Giá dầu thấp đã gây nhiều thiệt hại cho các nước xuất khẩu dầu, trong khi các nền kinh tế mới nổi được coi là sẽ hưởng lợi vì có thể mua dầu với giá rẻ. Thế nhưng, một nghiên cứu mới đây của CitiGroup lại cho thấy, sự đi xuống của giá dầu có hại nhiều hơn là có lợi đối với các nền kinh tế này.

Theo CitiGroup, việc giá dầu giảm mạnh đã buộc các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ phải thanh lý các khoản đầu tư tại những thị trường mới nổi nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Lượng vốn thất thoát này có thể còn lớn hơn số tiền mà các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hay Ấn Độ có thể tiết kiệm được nhờ nhập dầu giá rẻ và tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước