Giá dầu lao dốc mạnh

PV-Thứ hai, ngày 08/08/2022 11:35 GMT+7

Giá dầu đi xuống trong phiên giao dịch sáng 8/8. (Ảnh minh họa - Ảnh: Depositphotos)

VTV.vn - Giá dầu thô thế giới giảm mạnh do lo ngại suy thoái kinh tế và sự mạnh lên của đồng USD.

Theo dữ liệu từ Oilprice, thời điểm 6h ngày 8/8 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ở mức 88,13 USD/thùng, giảm 88 USD, tương đương 0,99%.

Trong khi đó, giá dầu thô Brent giao tháng 10 giao dịch ở mức 93,97 USD/thùng, giảm 1%, tương đương 0,95 USD.

Tại thị trường châu Á, mở cửa phiên giao dịch sáng 8/8, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 67 xu Mỹ (0,8%), xuống 88,34 USD/thùng, nối dài đà giảm 9,7% trong tuần trước. Trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng để mất 74 xu Mỹ (0,8%) còn 94,18 USD/thùng.

Giá dầu thô thế giới không bị ảnh hưởng đáng kể bởi vụ cháy kho dầu lớn nhất tại Cuba hôm 5/8 vừa qua, khi một bể chứa dầu thô dung tích 50.000 m3 (tương đương với kích thước của 20 bể bơi tiêu chuẩn Olympic) trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn.

Đến nay, 2 trong 8 bể chứa dầu thô đã biến dạng và ngọn lửa đang đe dọa đến bể chứa thứ 3. Các lực lượng vẫn đang tập trung làm mát các bể chứa còn lại để ngăn chặn nguy cơ đám cháy lan rộng. Mặc dù gió thổi từ Vịnh Matanzas đã phần nào giúp hạ nhiệt các bể chứa, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến không mấy khả quan.

Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đã nhập khẩu 8,79 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 7/2022, tăng so với mức thấp nhất trong 4 năm được ghi nhận vào tháng 6, nhưng vẫn thấp hơn 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã giảm lượng dự trữ dầu thô trong bối cảnh giá "vàng đen" tăng cao và tỷ suất lợi nhuận trong nước suy yếu ngay cả khi xuất khẩu chung của nước này tăng trưởng.

Trước việc nhu cầu xăng dầu của Mỹ thấp hơn và chiến lược "Zero COVID-19" của Trung Quốc càng làm chệch hướng đà phục hồi giá năng lượng, ngân hàng ANZ đã điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu dầu cho năm 2022, 2023 lần lượt là 300.000 thùng/ngày và 500.000 thùng/ngày.

Tuần trước, giá dầu đã lao dốc khá sâu. Giá dầu WTI lỗ 8%, Brent lỗ tới 11% do bức tranh suy thoái toàn cầu ngày một rõ ràng hơn, sự phá hủy nhu cầu và dự trữ xăng, dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng mạnh.

Quyết định tăng sản lượng cho tháng 9 lên thêm 100.000 thùng/ngày của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+), khoảng 0,1% nhu cầu dầu toàn cầu, cùng với quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) lên mức 1,75% đã góp phần "đẩy" giá dầu thô Brent và WTI trượt dài khỏi mốc 3 con số.

Ngoài ra, giá "vàng đen" giảm còn chịu tác động bởi sự mạnh lên của đồng bạc xanh.

Theo ước tính, nhu cầu dầu thế giới năm 2022 tăng 1,8 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2021 và đạt mức 99,7 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức cao trước đại dịch.

Xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế của Nga tiếp tục tăng bất chấp lệnh cấm vận mà Liên minh châu Âu dự kiến thực thi từ ngày 5/12.

Vì sao giá dầu chạm đáy 6 tháng? Vì sao giá dầu chạm đáy 6 tháng?

VTV.vn - Giá dầu đã giảm mạnh trong những tháng gần đây. Giá của cả 2 loại dầu tiêu chuẩn Brent và WTI đều đã rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng trở lại đây.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước