Giá dầu sớm sẽ chạm mốc 100 USD/thùng

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 15/02/2022 11:36 GMT+7

VTV.vn - Giá dầu đã tăng gần 20% chỉ từ đầu năm 2022 trở lại đây. Các dự báo cho thấy ngưỡng 100 USD/thùng sẽ là câu chuyện chỉ còn trong nay mai.

Giá dầu tăng cao như hiện nay được cho đang nằm ngoài dự đoán của chính các quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu tại Trung Đông.

Theo trang báo Al Arabiya từ Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, có 2 điều có thể rút ra khi nhìn vào bức tranh hỗn loạn của giá dầu hiện nay. Thứ nhất, các tiến bộ trong việc phát triển năng lượng xanh đang không thực sự lạc quan như những gì một số người vẫn tung hô. Thế giới vẫn đang phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn vàng đen. Nhưng nhiều phóng đại về khả năng các nguồn năng lượng xanh sớm thay thế dầu mỏ, đã khiến không ít quốc gia vội cắt giảm đầu tư vào ngành công nghiệp dầu.

Vấn đề thứ hai là các quốc gia xuất khẩu dầu trong OPEC+ thực tế đang không gia tăng sản lượng như những gì họ tuyên bố.

Theo thỏa thuận hiện nay của OPEC+, mỗi tháng, lượng dầu họ cung ra thị trường sẽ được nâng thêm bình quân khoảng 400 nghìn thùng/ngày. Nhưng thực tế, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sản lượng của OPEC+ như trong tháng 1, chỉ tăng được khoảng 150 nghìn thùng/ngày.

Theo tính toán của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), nhu cầu dầu năm 2022 sẽ tăng thêm khoảng 3,2 triệu thùng/ngày so với năm ngoái. Nhưng lượng cung dầu của OPEC+ đang hụt tới 800 nghìn thùng/ngày so với mức mà chính họ cam kết.

Giá dầu sớm sẽ chạm mốc 100 USD/thùng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN.

Các nước OPEC+ đang không tăng được sản lượng như cam kết, chủ yếu do thời gian qua đã cắt giảm đầu tư vào các cơ sở khai thác dầu. Điều này một phần do những khó khăn vì đại dịch. Phần khác còn vì các dự báo sai về sự hồi phục nhu cầu dầu của thế giới.

Báo The National (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất) cho biết, trong OPEC+ hiện chỉ có 2 quốc gia hiện còn khả năng tăng sản lượng một cách đáng kể là Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất. Các nguồn đầu tư vào lĩnh vực khai thác dầu và khí đốt đã bị giảm 23% trong năm 2021. Nếu không có gì thay đổi, giá dầu sẽ tăng lên 125 USD/thùng và có thể 150 USD/thùng vào năm tới.

Những dự báo trên hiện vẫn gây còn tranh cãi là kịch bản khá bi quan. Nhưng trước mắt, thị trường dầu được cho đang chỉ còn một niềm hy vọng lớn nhất, đặt vào sự trở lại thị trường của Iran.

Nếu như IEA dự báo nhu cầu dầu của thế giới năm nay sẽ tăng 3,2 triệu thùng/ngày so với 2021 thì Iran cho biết họ sẽ có thể cung trở lại thị trường 2,5 triệu thùng/ngày một khi các lệnh cấm vận của Mỹ được dỡ bỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước