Giá dầu tăng cao gây sức ép lên nền kinh tế Mỹ

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 18/05/2022 14:35 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: istock.

VTV.vn - Giá dầu ở ngưỡng cao thời gian qua đã tạo nên sức ép cho giá xăng, từ đó đẩy giá hàng hoá tiêu dùng tại Mỹ tăng cao.

Dầu thô thế giới trong phiên giao dịch đêm 17/5 (theo giờ Việt Nam) có giảm giá đôi chút nhưng vẫn ở trên ngưỡng 110 USD/thùng. Giá dầu ở ngưỡng cao tạo nên sức ép cho giá xăng, từ đó đẩy giá hàng hoá tiêu dùng tăng cao. Để điều tiết hiện tượng này, Mỹ dường như chỉ còn dựa được vào công cụ lãi suất.

Dầu thô đã leo lên mức giá cao nhất trong 7 tuần, sau đó có giảm đôi chút khi có tin có thể có thêm nguồn cung từ Venezuela. Tuy nhiên, các mức giá trên 110 USD/thùng đang tạo ra sức ép rất lớn lên nền kinh tế Mỹ.

Trang tài chính CNN có bài, dầu thô của Mỹ không còn rẻ nữa. Trước kia, dầu WTI thường giao dịch ở mức giá rẻ hơn vài USD so với dầu Brent biển Bắc. Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày thứ 3, hợp đồng giao sau của cả hai loại dầu này có lúc lên 115 USD/thùng. Đây một chỉ dấu cho thấy thị trường đang bị xáo trộn như thế nào bởi đại dịch và cuộc xung đột tại Ukraine trong bối cảnh mùa hè lái xe bận rộn đang đến gần.

Giá dầu có giảm nhiệt đôi chút khi có tin từ Reuters rằng chính quyền Tổng thống Biden sẽ cấp phép cho công ty dầu Chevron thương lượng với chính quyền của Tổng thống Venezuela Maduro để tạm dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu Mỹ đã áp lên dầu của nước này. Tuy nhiên các chuyên gia nhận định dù có nhập khẩu lại dầu từ Venezuela thì thị trường Mỹ vẫn thiếu rất nhiều dầu.

Nguồn cung dầu từ Venezuela chỉ có thể cung cấp 100.000 thùng mỗi ngày. Trong khi lượng dầu Mỹ cấm nhập từ Nga là 700.000 thùng. Nguồn cung dầu vẫn chưa được bù đắp đủ, trong khi giá cả hàng hoá vẫn tiếp tục leo thang.

Ngay cả lượng dầu trong Kho dự trữ dầu Chiến lược của Mỹ đã "cạn" 5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 13/5 vừa qua. Đây là mức sụt giảm sâu nhất kể từ năm 1987 đến nay. Nguyên nhân là do phải mở van quá nhanh.

Trong 6 tháng qua, Mỹ đã phải mở van dầu dự trữ tới 3 lần với tổng số dầu lên tới 180 triệu thùng. Mức này tương đương với nhu cầu tiêu thụ của toàn cầu trong 2 ngày.

Nguồn cung khan dần khiến giá xăng tiêu dùng tiếp tục tăng lên mức cao mới. Mức giá trung bình, theo trang Nước Mỹ ngày nay, ở tất cả các bang đang là 4 USD/gallon (khoảng 25.000 đồng/lít) và sẽ còn tăng tiếp.

Các chuyên gia cho rằng giá xăng ở Mỹ sẽ còn ở mức cao khi giá dầu vẫn ở ngưỡng 3 con số và "nhanh hay chậm tùy thuộc vào việc khai thác dầu và khí đốt ở những nơi khác trên thế giới. Đó là một quá trình lâu dài".

Giá dầu, xăng tăng đang tiếp tục đặt gánh nặng lên giá cả hàng hoá tại Mỹ. Chủ tịch Cục dự trữ LB Mỹ (FED) cũng vừa tuyên bố, cơ quan này sẽ tiếp tục sử dụng công cụ tăng lãi suất nếu như giá cả hàng hoá còn leo thang. Một trong những cuộc họp quan trọng nhất trong năm của cơ quan này sẽ diễn ra vào ngày 14 - 15/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước