Ảnh minh họa.
Giá dầu thế giới giảm 1% trong phiên giao dịch ngày 23/1, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Saudi Arabia và Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hạ giá dầu trong bài phát biểu của ông tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos.
Bên cạnh đó, các yếu tố không chắc chắn về tác động từ chính sách thuế và năng lượng của ông Trump đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng cũng tạo áp lực lên giá dầu.
Kết thúc phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 71 xu, tương đương 0,9%, xuống còn 78,29 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 82 xu Mỹ, tương đương 1,09%, chốt phiên ở mức 74,62 USD/thùng.
Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tồn kho dầu thô Mỹ tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022, dù hoạt động lọc dầu chậm lại. Tuy nhiên, mức giảm này thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Ngoài ra, tồn kho sản phẩm chưng cất cũng giảm, trong khi tồn kho xăng tăng.
Bà Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cao cấp tại công ty môi giới Phillip Nova, cho biết các tác động kinh tế từ chính sách thuế quan của Mỹ có thể tiếp tục kìm hãm tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu.
Ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cao cấp tại công ty dịch vụ tài chính OANDA, dự báo: "Thị trường dầu sẽ tiếp tục biến động trong ngắn hạn do thiếu rõ ràng từ chính sách thuế quan của chính phủ mới và nguồn cung dầu từ Mỹ dự kiến tăng cao".
Cũng theo các nhà phân tích, các lệnh trừng phạt có thể có dưới thời Tổng thống Donald Trump vẫn chưa rõ ràng, trong khi các mức thuế quan có thể áp dụng đối với Canada và Mexico hiện đang là vấn đề gây bất ổn nhất cho các nhà giao dịch.
Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố đánh thuế đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết, đồng thời đe dọa áp thuế mới đối với Nga nếu nước này không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!