Ảnh minh họa.
Khép lại phiên ngày 28/1, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 41 xu Mỹ, tương đương 0,53%, lên 77,49 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 60 xu Mỹ, tương đương 0,82%, lên 73,77 USD/thùng.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn dự định áp thuế 25% đối với Canada và Mexico vào ngày 1/2, đồng thời cân nhắc các mức thuế mới đối với Trung Quốc.
Ông Phil Flynn, nhà phân tích tại công ty môi giới và quản lý tài sản Price Futures Group, nhận định bình luận của ông Trump về thuế quan đã khiến thị trường căng thẳng. Các mức thuế này có thể làm gián đoạn dòng chảy của các sản phẩm năng lượng qua biên giới Mỹ với Canada và Mexico.
Trong khi đó, Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đầu tuần này đã công bố số liệu cho thấy hoạt động sản xuất trong tháng Một bất ngờ sụt giảm, gây áp lực lên giá dầu.
Ông Yeap Jun Rong, nhà phân tích của tập đoàn tài chính IG, nhận định số liệu này đang làm dấy lên nghi ngai về triển vọng nhu cầu dầu của Trung Quốc. Nhu cầu dầu thô của Trung Quốc cũng được dự báo sẽ bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với hoạt động thương mại dầu của Nga.
Tại Mỹ, dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ sẽ ấm hơn bình thường trong suốt tuần này. Điều này cũng ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm, sau khi thời tiết cực lạnh đã khiến giá khí đốt tự nhiên và dầu diesel tăng mạnh trong các phiên trước đó.
Theo báo cáo hằng tuần mới nhất của Viện Dầu khí Mỹ, tuần trước, tồn kho dầu của Mỹ đã tăng 2,86 triệu thùng. Dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay.
Ashley Kelty, nhà phân tích tại Panmure Liberum nhận xét, thị trường dầu mỏ vẫn còn bất ổn và sẽ phải mất một thời gian nữa mới có thể thấy rõ những tác động từ chính sách của Mỹ liên quan đến thuế quan và lệnh trừng phạt.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!