Giá dầu tiếp tục ổn định trong ngắn và trung hạn

Thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ sáu, ngày 18/10/2024 20:39 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, tổng thể các yếu tố cung - cầu cho thấy khả năng giá dầu thô vẫn có thể ổn định trong ngắn và trung hạn.

Những ngày vừa qua, giá dầu thô giao dịch trên sàn hàng hoá Mỹ tại thành phố New York có một số biến động mạnh. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do lo ngại nguồn cung dầu bị thắt chặt khi xung đột giữa Israel và Iran có thể lan rộng và kéo dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tổng thể các yếu tố cung - cầu cho thấy khả năng giá dầu thô vẫn có thể ổn định trong ngắn và trung hạn.

Trong các báo cáo mới công bố, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đều cắt giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay và năm tới. Theo đó, nhu cầu dầu thế giới năm 2024 và 2025 đều được dự báo giảm, xuống các mức tương ứng là 1,93 và 1,64 triệu thùng mỗi ngày.

Về phía nguồn cung, theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế và các tổ chức tài chính, nguồn cung dầu có thể tiếp tục ổn định trong ngắn và trung hạn. Lo ngại về những ảnh hưởng bất ngờ từ căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông đang tạm lắng khi Israel tuyên bố không có kế hoạch tấn công các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran. Chính quyền Mỹ và một số chuyên gia kinh tế cũng trấn an về vấn đề này.

Bà Lael Brainard - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ cho biết: "Chúng tôi tin rằng nguồn cung dầu toàn cầu vẫn đầy đủ và tiếp tục kỳ vọng giá xăng ở Mỹ sẽ ở mức thấp".

Ông Rob Haworth - Chuyên gia Chiến lược đầu tư cao cấp, U.S Bank Wealth Management cho rằng: "Khi chúng tôi quan sát cuộc xung đột này diễn ra, câu hỏi chính là cuộc xung đột này có kéo dài và ảnh hưởng đến giá dầu nhiều hơn không? Tác động cho đến nay là khá khiêm tốn. Và tôi nghĩ các nhà đầu tư có thể tạm thời bỏ qua sự kiện này khi họ tập trung nhiều hơn vào câu chuyện kinh tế".

Hiện nay, một yếu tố khác cũng đang thúc đẩy nguồn cung dầu thế giới là việc gia tăng sản lượng từ các quốc gia ngoài OPEC như Mỹ, Canada, Brazil và Guyana... IEA dự báo tăng trưởng sản lượng ngoài khối OPEC có thể đạt mức 1,5 triệu thùng/ngày trong năm nay và cả năm sau.

Trong thời gian tới, giá dầu sẽ chịu áp lực từ triển vọng yếu hơn ở một số nền kinh tế lớn và xu hướng chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước