Giá đường kỳ hạn tháng 10/2019 giảm mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/08/2019 14:38 GMT+7

VTV.vn - Giá đường kỳ hạn tháng 10/2019 giao dịch trên sàn ICE New York giảm 3,32% xuống mức 5.827.000 đồng/tấn.

Thông tin từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, đồng Real của Brazil trượt xuống mức thấp nhất 2,5 tháng và giá dầu lao dốc hơn 4% phiên tối 7/8 đã khiến giá đường giảm mạnh. Trong nước, lượng đường tồn kho khoảng 650.000 tấn, mức kỷ lục từ trước đến nay. 

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện có 17/30 nhà máy sản xuất đường thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân do lượng đường ngoại nhập tăng cùng với lượng đường theo chiêu trò "tạm nhập tái xuất" nhưng không xuất mà tiêu thụ ở thị trường nội địa ngày càng tăng cao. Ngoài ra, tại Việt Nam, giá thành sản xuất 1 tấn mía lên đến 50 USD nên không thể cạnh tranh được với Brazil chỉ có 16 USD, Úc 18 USD và Thái Lan là 30 USD.

Hậu Giang: Mía dư thừa vì nhà máy đường đóng cửa Hậu Giang: Mía dư thừa vì nhà máy đường đóng cửa

VTV.vn - Người trồng mía tại tỉnh Hậu Giang đang lo lắng mía trồng không có nơi tiêu thụ. Nguyên nhân do Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (Casuco) đã quyết định đóng cửa tạm thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước