Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm sản lượng đường tại Brazil và số liệu nhập khẩu đường của Trung Quốc trong tháng 5 tăng mạnh 89%, đạt mức cao kỷ lục trong vòng 13 tháng.
Dự báo, giá đường sẽ còn điều chỉnh theo hướng tích cực trong thời gian tới.
Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), tính đến ngày 30/5, các nhà máy đã ép được gần 12,4 triệu tấn mía, sản xuất được hơn 1,2 triệu tấn đường. Sản lượng đường và mía ép đã giảm dần trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6/2019. Dù vậy, tồn kho đường được dự báo vẫn đáp ứng được các nhu cầu đường trong nước thường tăng cao vào mùa hè.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!