Gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng dầu thô

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/06/2019 13:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các nước trong và ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vừa nhất trí về nguyên tắc việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu.

Đây là tuyên bố được ông Mohamed Arkab, Bộ trưởng Năng lượng Algeria, đồng thời là Phó Chủ tịch Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đưa ra ngày 29/6. Trong khi đó, thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày theo kế hoạch sẽ hết hạn trong ngày 30/6.

Trước đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Osaka, Nhật Bản, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã đạt được thống nhất với nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất OPEC là Saudi Arabia về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng để đảm bảo cân bằng thị trường.

Thỏa thuận giữa Nga và Saudi Arabia dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của OPEC vào ngày 2/7 tới.

Saudi Arabia kêu gọi cắt giảm lượng dầu mỏ dự trữ thế giới Saudi Arabia kêu gọi cắt giảm lượng dầu mỏ dự trữ thế giới IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu OPEC họp bình ổn thị trường dầu mỏ OPEC họp bình ổn thị trường dầu mỏ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước