Saudi Arabia lạc quan thị trường dầu mỏ thế giới

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/04/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih cho biết thị trường dầu mỏ đang "tiến tới sự cân bằng" và các nhà sản xuất có thể không cần cắt giảm sản lượng.

Phát biểu tại hội nghị diễn ra tại Riyath, ông Falih cho biết, Nga, Iraq, Kuwait và UAE đã cắt giảm sản lượng khai thác theo cam kết.

Các quyết định này được đưa ra vào thời điểm giá dầu thô đạt hơn 70 USD/thùng, mức cao nhất trong 5 tháng. Hiện tại, tuy lượng dầu dự trữ vẫn cao hơn mức trung bình nhưng thị trường đang trên đà hướng tới sự tái cân bằng.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia cũng cho biết, việc gia hạn cắt giảm nguồn cung dầu mỏ sẽ là vấn đề then chốt được thảo luận trong cuộc họp của các thành viên OPEC và các nhà sản xuất ngoài OPEC diễn ra vào tháng 5 tới.

OPEC và các đồng minh sẽ quyết định về sản lượng dầu trong tháng 6 OPEC và các đồng minh sẽ quyết định về sản lượng dầu trong tháng 6 Gia tăng nguy cơ Mỹ trừng phạt OPEC Gia tăng nguy cơ Mỹ trừng phạt OPEC OPEC hạ mạnh sản lượng, giá dầu tăng mạnh OPEC hạ mạnh sản lượng, giá dầu tăng mạnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước