Giá iPhone tại Ấn Độ tăng chóng mặt do thuế nhập khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/02/2018 10:38 GMT+7

Ảnh minh họa: Indianexpress

VTV.vn - Vốn có giá khoảng hơn 1.100 USD tại Mỹ, nhưng tại Ấn Độ, dòng điện thoại chủ lực iPhone X của Apple nay đã có giá tới 1.700 USD.

Đó là kết quả từ việc chính quyền nước này vừa tăng thuế nhập khẩu đối với các dòng điện thoại thông minh, kể cả đối với phụ kiện.

Việc này đã buộc Apple phải nâng giá khoảng 3% đối với hầu hết các mẫu iPhone mà hãng đang bán tại Ấn Độ hiện nay.

Apple bán iPhone 7/7 Plus tân trang với giá chỉ từ 499 USD Apple bán iPhone 7/7 Plus tân trang với giá chỉ từ 499 USD Kiếm cả triệu USD nhờ bán iPhone và iPad 'dỏm' trên đất Mỹ Kiếm cả triệu USD nhờ bán iPhone và iPad "dỏm" trên đất Mỹ Mỗi chiếc iPhone bán ra lời gấp 6 lần một chiếc smartphone Samsung Mỗi chiếc iPhone bán ra lời gấp 6 lần một chiếc smartphone Samsung

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước