Gia Lai: Công ty đường nợ tiền mía của gần 170 hộ dân

Kiều Hoa (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 19/01/2015 17:32 GMT+7

Công an thị xã An Khê đã vào cuộc điều tra và cho biết, Công ty Cổ phần đường Bình Định hiện đang nợ tiền thu mua mía của gần 170 hộ dân ở các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai.

Sự việc Công ty cổ phần đường Bình Định ở Gia Lai nợ tiền mía của dân và ép giá những người trồng mía đã được phản ánh trong Bản tin Thời sự gần đây.

Đến thời điểm này, Công ty cổ phần đường Bình Định đã dừng việc mua mía trả bằng đường cát trắng. Tuy nhiên, về số tiền nợ trước đó, công ty vẫn chưa thanh toán đầy đủ cho bà con.

Trong khi đó, hàng ngày, nông dân ở vùng Đông Gia Lai vẫn mang mía đến nhập cho nhà máy dù họ chưa nhận được tiền, chỉ vì… không biết bán mía đi đâu.

Gia Lai: Nông dân bán mía lấy... đường Gia Lai: Nông dân bán mía lấy... đường

Không chỉ năng suất và giá mía trong niên vụ này đều giảm mà bà con nông dân tại Gia Lai còn bị nhà máy ép bán mía lấy đường thay vì lấy tiền như lẽ thông thường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước