Giá nhà cao cấp toàn cầu giảm lần đầu tiên từ năm 2009

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 12/05/2023 16:17 GMT+7

VTV.vn - Theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, trong quý I/2003, giá bất động sản cao cấp tại 46 thành phố trên thế giới đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 2009.

Thị trường bất động sản New Zealand sụt giảm mạnh hơn cả, với giá nhà hạng sang ở các thành phố Wellington, Auckland và Christchurch đều giảm hai con số. Nhiều thành phố lớn khác của thế giới như San Francisco, New York, Los Angeles, Hong Kong (Trung Quốc) và Vancouver cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Theo định nghĩa của Knight Frank, bất động sản cao cấp là những căn nhà thuộc top 5% về giá trị trên thị trường. Sự chững lại của giá nhà chủ yếu là do lãi suất tăng cao trong bối cảnh chính sách tiền tệ toàn cầu thắt chặt.

Giá nhà cao cấp toàn cầu giảm lần đầu tiên từ năm 2009 - Ảnh 1.

Giá nhà cao cấp toàn cầu giảm lần đầu tiên từ năm 2009. Ảnh minh họa.

Báo cáo của Knight Frank cho biết, trong khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác có thể đã sắp hoàn tất chiến dịch tăng lãi suất, thị trường nhà cao cấp có thể giảm giá tiếp.

Theo nhận định của Liam Bailey - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Knight Frank - dù thị trường nhà cao cấp tiếp tục chịu áp lực giảm trong vài quí tới, có rất ít dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ tồi tệ như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Vào thời kỳ đó, mức giảm từ đỉnh xuống đáy của chỉ số giá nhà cao cấp toàn cầu của Knight Frank là 8,2%.

Mỹ giảm lãi suất vay dài hạn mua nhà Mỹ giảm lãi suất vay dài hạn mua nhà

VTV.vn - Lãi suất cố định của khoản vay mua nhà thời hạn 30 năm tại Mỹ đã hạ xuống 6,35% từ mức 6,39% vào tuần trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước