Giá nhà đất ở Australia tăng mạnh, người dân khó mua được nhà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/10/2017 15:47 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Dù Melbourne hay Sydney liên tục dẫn đầu danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới, nhưng trong 15 năm qua, giá nhà đất ở những nơi này đã tăng tới 140%.

Australia là một quốc gia sở hữu rất nhiều thành phố được xếp vào hàng "đáng sống nhất thế giới". Thế nhưng, theo trang Bloomberg, mặc dù Melbourne hay Sydney liên tục dẫn đầu danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới, nhưng trong 15 năm qua, giá nhà đất ở những nơi này đã tăng tới 140%, vì lãi suất ngân hàng thấp, thiếu nguồn cung nhà đất và thuế ưu đãi cho các nhà đầu tư bất động sản. 

Chính vì vậy, ngày càng ít người trẻ tuổi có thể mua được nhà ở những thành phố này. So với những năm 1980, số người trẻ tuổi có nhà riêng đã giảm tới 16%.

Giá nhà cao gấp 25 lần thu nhập người Việt Giá nhà cao gấp 25 lần thu nhập người Việt

VTV.vn - Theo báo cáo của Savills Việt Nam, 31 triệu dân đô thị có nhu cầu nâng cấp chỗ ở, song giá nhà gấp 25 lần thu nhập là thách thức không nhỏ tại thị trường Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước