Giá nhà ở các thành phố trên toàn cầu vẫn tăng mạnh

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 28/03/2016 21:59 GMT+7

Đường phố Berlin (Ảnh: VTVNews)

VTV.vn - Theo khảo sát mới nhất của Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank (Anh), giá nhà tại các đô thị trên toàn thế giới tăng 4,4% trong năm 2015.

Theo nhận định của Knight Frank, giá nhà đất tại các thành phố trên thế giới sẽ tiếp tục chiều hướng đi lên trong dài hạn.

Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho hay, 54% dân số thế giới hiện sống tại các đô thị. Ước tính tới năm 2045, dân số thành thị toàn cầu sẽ tăng từ 2 tỷ lên 6 tỷ người, gia tăng sức ép lên giá nhà đất tại các đô thị.

Bất chấp sự lao dốc của thị trường chứng khoán, Trung Quốc vẫn có 2 thành phố là Thâm Quyến và Thượng Hải lọt vào top 5 thị trường bất động sản có mức giá nhà tăng mạnh nhất trên thế giới. Trong đó Thâm Quyến, địa điểm được mệnh danh là thung lũng silicon của Trung Quốc, đứng đầu danh sách với mức giá nhà tăng tới gần 50% trong năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước