Giá nhà ở nơi đắt đỏ nhất thế giới lại phá vỡ kỷ lục

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 14/08/2021 09:02 GMT+7

VTV.vn - Giá nhà tại Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh giá bất động sản trên toàn cầu tăng vọt nhờ tỷ lệ vay thế chấp thấp và nhu cầu mạnh.

Theo Công ty đại lý bất động sản Centaline Property Agency - công ty chuyên theo dõi giá cả thị trường nhà đất Hong Kong (Trung Quốc) từ năm 1993 - giá nhà trên thị trường thứ cấp tại Hong Kong đã tăng 0,65% trong tuần kết thúc vào ngày 8/8. Kỷ lục cuối cùng về chỉ số giá bất động sản mà công ty này ghi nhận được là vào giữa năm 2019 khi các cuộc biểu tình tại thành phố nổ ra. Kể từ đầu năm nay, giá này tại đây đã tăng 8,6%.

Giá nhà ở nơi đắt đỏ nhất thế giới lại phá vỡ kỷ lục - Ảnh 1.

Giá bất động sản tại Hong Kong sẽ còn tiếp tục tăng trong năm nay. (Ảnh: Reuters)

Nhu cầu tăng mạnh, trong khi nguồn cung hạn chế cùng với chi phí lãi vay thấp đã khiến Hong Kong trở thành thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, ngay cả sau cuộc biểu tình và khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia vào năm 2020.

Thanh khoản dồi dào cũng khiến giá nhà tại các trung tâm tài chính lớn trên toàn thế giới tăng mạnh.

Hồi tháng 4, giá bất động sản tại Mỹ đã tăng cao nhất trong 30 năm qua, thậm chí ở các khu vực ngoại ô và nông thôn mức tăng còn mạnh hơn. Giá nhà tại New Zealand, một trong những thị trường bất động sản nóng nhất thế giới cũng đã tăng trong 31 tháng liên tiếp.

Theo Bloomberg, giá nhà tại Hong Kong tiếp tục tăng mạnh cho thấy cuộc di cư đến Anh thông qua chương trình thị thực mới không làm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản Hong Kong.

Bởi bên cạnh nhu cầu cao từ những người mua địa phương, thị trường bất động sản Hong Kong còn được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư từ Trung Quốc đại lục. Theo Midland Realty, các nhà đầu tư từ Trung Quốc đại lục chiếm đến 11,2% giá trị giao dịch trong 4 tháng đầu năm nay, tăng từ mức 10,5% trong cùng kỳ năm ngoái.

Giới phân tích cho rằng, giá bất động sản tại trung tâm tài chính này sẽ còn tiếp tục tăng. Cushman & Wakefield dự kiến giá trị nhà ở Hong Kong sẽ tăng thêm 5% trong nửa cuối năm nay.

Giá nhà tại Mỹ tăng cao kỷ lục Giá nhà tại Mỹ tăng cao kỷ lục

VTV.vn - Nhu cầu bất động sản tăng cao đã đẩy giá nhà trung bình tại Mỹ lên mức cao kỷ lục trong tháng 6 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước