Giá nông sản có xu hướng tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/03/2020 15:46 GMT+7

VTV.vn - Trong khi phần lớn các loại hàng hóa đều giảm điểm tuần vừa qua, giá các mặt hàng nông sản lại có xu hướng tăng. Thông tin từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Trong nhóm nông sản, giá ngô tăng nhẹ 0,65% nhờ những phiên tăng đầu tuần khi giá dầu thô thế giới phục hồi. Đồng USD suy yếu cũng là yếu tố hỗ trợ. Tuy vậy, áp lực từ nguồn cung dồi dào phần nào kiềm chế đà tăng.

Giá đậu tương tăng mạnh 2,20% khi hoạt động xuất khẩu nông sản ở các nước đình trệ vì các nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp chính bị phong tỏa để phòng chống dịch.

Giá lúa mỳ cũng tăng đến 5,93% trước những thông tin nhiều nước hạn chế xuất khẩu ngũ cốc, trong đó có Nga, để đảm bảo an ninh lương thực trong nước.

Đồng USD trở thành kênh đầu tư an toàn trong mùa dịch Đồng USD trở thành kênh đầu tư an toàn trong mùa dịch COVID-19 đang tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp châu Âu COVID-19 đang tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp châu Âu Việt Nam đứng thứ 4 tại Đông Nam Á về an ninh lương thực Việt Nam đứng thứ 4 tại Đông Nam Á về an ninh lương thực

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước