Giá ô tô nhập khẩu từ Thái Lan rẻ hơn xe sản xuất trong nước từ 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 16:07 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Đây là lo lắng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam khi thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sẽ về 0% từ năm 2018.

Hiệp hội lý giải, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về 0% nhưng thuế nhập khẩu linh kiện vẫn chưa có lộ trình về 0%, các nhà sản xuất ô tô trong nước vẫn phải trả thuế để nhập linh kiện từ Thái Lan, Hàn Quốc, châu Âu về lắp ráp.

Trong khi đó, 70 - 80% số linh kiện để cho ra đời một chiếc ô tô của Việt Nam đều phải nhập khẩu. Do đó, hiện nay, chi phí sản xuất ô tô của Việt Nam đang cao hơn Thái Lan - Indonesia từ 10 - 20% vì phải trả chi phí khổng lồ cho việc nhập linh kiện sản xuất.

Ô tô Thái Lan đổ bộ mạnh vào Việt Nam Ô tô Thái Lan đổ bộ mạnh vào Việt Nam Ô tô Thái Lan ồ ạt vào thị trường Việt Nam Ô tô Thái Lan ồ ạt vào thị trường Việt Nam Lượng ô tô Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh Lượng ô tô Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước