Gia tăng lượng kiều hối về Việt Nam dịp cuối năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/12/2018 15:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh cắt từ video của VTV)

VTV.vn - Càng gần dịp cuối năm, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam ngày càng tăng. Ước tính đến thời điểm này, lượng kiều hối gửi về nước là 18,9 tỷ USD, chiếm 6,6% GDP cả nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị cho biết, phần lớn lượng kiều hối Việt Nam "chảy" vào sản xuất. Bên cạnh đó, lượng kiều hối theo chân Việt kiều về nước khởi nghiệp cũng ngày càng tăng trong những năm gần đây.

Hiện cả nước có gần 3.000 doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động đầu tư trên cả nước với tổng số vốn khoảng 4 tỷ USD.

Việt Nam lọt Top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới Việt Nam lọt Top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới

VTV.vn - Theo báo cáo từ UNDP, "Việt Nam là 1 trong 10 nước hàng đầu tiếp nhận lượng kiều hối nhiều nhất thế giới, với khoảng 2,5% tổng kiều hối toàn cầu năm 2017".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước