Kiều hối về Việt Nam đạt kỷ lục 13,8 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/02/2018 07:37 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Hơn 13,8 tỷ USD kiều hối đã chuyển về Việt Nam trong năm 2017. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, con số này tăng 16% so với năm 2016. Lượng kiều hối chủ yếu vẫn từ thị trường Mỹ, chiếm 60% và châu Âu gần 20% và một số nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thu hút kiều hối nhiều nhất, ước tính khoảng 5,2 tỷ USD. Càng gần Tết, lượng tiền được chuyển về càng nhiều hơn. Các chuyên gia cho rằng, nền kinh tế tăng trưởng tốt đã kéo theo thu nhập, dòng tiền của bà con người Việt ở nước ngoài chuyển về nhiều hơn. 

Ngoài ra, môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam năm qua được cải thiện đáng kể, làm tăng niềm tin vào thị trường. Nhờ vậy, đã thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Việt kiều nói riêng chuyển tiền về nước tham gia sản xuất - kinh doanh hay khởi nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước