Giá thuốc điều trị ung thư cao chót vót

Hồng Quang - Đoàn Hà (Phóng viên Đài THVN tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 06/03/2017 10:52 GMT+7

VTV.vn - Giá thuốc điều trị ung thư quá cao là một trong những đề tài nổi bật được báo chí châu Âu phản ánh tuần qua.

Các tập đoàn dược phẩm bị tố đã tăng giá thuốc lên gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Nhiều tờ báo châu Âu có những bài điều tra công phu và không tìm ra bất cứ lý do xác đáng nào có thể giải thích hiện tượng này, ngoài mục tiêu tối ưu hóa tối đa lợi nhuận của ngành dược phẩm.

Tờ Thế giới của Pháp viết: Giá một số dược phẩm đặc trị tăng nhanh, làm cho chi phí y tế tăng vọt, kết quả là có ít người được điều trị hơn, cũng có nghĩa là làm tăng số tử vong lẽ ra có thể tránh được. Bài báo lấy ví dụ, thuốc Keytruda điều trị ung thư da mà bệnh nhân phải dùng liên tục trong nhiều năm, chi phí cho mỗi bệnh nhân mỗi tháng có thể lên tới 4.700 Euro, xấp xỉ 100 triệu đồng/tháng, quá tốn kém cho bảo hiểm y tế.

Tờ Le Soir của Bỉ có bài điều tra công phu chỉ ra những bất thường trong giá thuốc. Bài báo chỉ ra rằng: Giá các loại thuốc chống ung thư đã tăng gấp đôi trong vòng có 5 năm. Một số thuốc thông dụng chống ung thư tăng giá gấp 10 lần! Điều kỳ lạ là không chỉ có thuốc mới phát minh có giá bán cao chót vót. Theo bài báo, ngay cả các loại thuốc tương đương, tức là sao chép công thức của những loại thuốc đã hết thời hạn độc quyền, cũng tăng giá.

Các hãng dược phẩm giải thích là chi phí tìm ra một loại thuốc là rất lớn, mà không phải lúc nào cũng thành công. Do vậy, phải lấy lợi nhuận từ nghiên cứu thành công để bù đắp cho nghiên cứu thất bại. Một giải thích khác mà tờ báo Anh The Herald trích đăng: Quy mô thị trường cho thuốc đặc trị quá nhỏ cho nên phải lấy giá bán cao để bù cho số lượng thấp. Thực hư thế nào thì chỉ có các hãng dược biết.

Vấn đề của các nước châu Âu là làm sao để bệnh nhân có đủ thuốc điều trị, mà quỹ bảo hiểm y tế lại không phải chi quá nhiều. Tờ Handelsblad của Hà Lan cho biết là tổng chi phí điều trị ung thư tại nước này có năm tăng năm giảm, nhưng chi phí cho thuốc điều trị ung thư thì chỉ có tăng. Từ trước tới nay, Hà Lan cũng như các nước châu Âu quy định bảo hiểm y tế chỉ chi trả cho những loại thuốc có giá thấp hơn một mức trần nào đó, nếu như hãng dược đặt mức giá cao quá thì bảo hiểm không chi trả, do đó hãng dược sẽ không bán được thuốc. Với các bệnh hiểm nghèo như trong trường hợp ung thư, quy định đó cũng làm giảm số bệnh nhân được dùng thuốc tốt. Tới lúc này, các hãng dược vẫn thao túng giá thuốc điều trị ung thư, chưa có cách nào hạn chế được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước