Giá thuốc nhập khẩu có xu hướng tăng

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/09/2015 15:32 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, giá thuốc nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2015 có xu hướng tăng.

Theo Cục Quản lý giá, giá thuốc nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2015 có xu hướng tăng với mức tăng phổ biến dưới 10%.

Theo nhiều chuyên gia, hiện Việt Nam đang lệ thuộc 90% nguyên liệu và hơn 50% giá trị thuốc thành phẩm ngoại nhập. Vì vậy, giá thuốc có thể sẽ tiếp tục biến động trong những tháng tới.

Tháng 5/2015, giá thuốc sẽ ít biến động Tháng 5/2015, giá thuốc sẽ ít biến động

VTV.vn - Tiếp nối thị trường ổn định trong tháng 4/2015, giá thuốc tháng 5 cũng được Cục Quản lý giá nhận định sẽ cơ bản ít biến động.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước