Giá thuốc phát minh của Việt Nam cao hơn 4 - 18 lần so với thế giới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/06/2020 21:08 GMT+7

VTV.vn - Thuốc phát minh (thuốc biệt dược gốc) đang lưu hành tại Việt Nam có giá đắt hơn so với thế giới từ 4 - 18 lần.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp với các cơ quan về vấn đề chính sách mua sắm, thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc biệt dược gốc, nhằm "mục tiêu kép": Đảm bảo chất lượng nguồn thuốc tốt, phục vụ công tác khám chữa bệnh; đồng thời tiết kiệm quỹ bảo hiểm y tế và tiền tự chi trả của người dân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu làm rõ khái niệm: Thuốc biệt dược gốc và thuốc generic. Sau khi thảo luận các chuyên gia đã quyết định từ thời điểm này sẽ gọi biệt dược gốc là thuốc phát minh và thuốc generic là thuốc tương đương thuốc phát minh.

Giá thuốc phát minh của Việt Nam cao hơn 4 - 18 lần so với thế giới - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp sáng 23/6 về chính sách, thanh toán từ bảo hiểm y tế đối với thuốc phát minh (biệt dược gốc). Ảnh: VGP.

Hiện tổng số tiền chi cho thuốc phát minh trong bảo hiểm y tế là gần 11.500 tỷ đồng chiếm 26,5% tổng chi thuốc. Trong đó, tập trung vào các loại thuốc ung thư, tim mạch. Chỉ tính riêng 6 loại thuốc điều trị ung thư là thuốc phát minh đã có thuốc tương đương thuốc phát minh thay thế, nếu được đưa vào đấu thầu rộng rãi thì có thể tiết kiệm được khoảng 366 tỷ đồng.

Mặt khác, thuốc phát minh sẽ có lộ trình giảm giá theo chu kỳ và sau 20 năm sẽ hết bản quyền. Tuy nhiên, tại Việt Nam giá các loại thuốc phát minh vẫn giữ nguyên giá.

Giá thuốc phát minh của Việt Nam cao hơn 4 - 18 lần so với thế giới - Ảnh 2.

Giá thuốc phát minh của Việt Nam cao gấp nhiều lần so với thế giới. Ảnh minh họa.

Bộ Y tế cho biết, thông qua việc thực hiện đấu thầu tập trung từ cấp địa phương đến cấp Trung ương, giá thuốc giảm từ 30 - 40% và trở thành nước có giá thuốc thấp trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, việc giảm giá chủ yếu tập trung vào các thuốc tương đương thuốc phát minh. Trong thời gian qua, thuốc phát minh vẫn một mình một sân tham gia đấu thầu, nên việc giảm giá không đáng kể.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương kết hợp Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam hoàn thiện Đề án hợp tác giữa Việt Nam và các doanh nghiệp của châu Âu và Mỹ để tăng cường sản xuất thuốc tại Việt Nam, rút ngắn quá trình sớm sản xuất thuốc phát minh tại Việt Nam.

Mỹ tiến hành đánh giá các loại thuốc được kê đơn cho trẻ mắc COVID-19 Mỹ tiến hành đánh giá các loại thuốc được kê đơn cho trẻ mắc COVID-19

VTV.vn - Giới khoa học Mỹ sẽ tiến hành phân tích mẫu máu để tìm hiểu cơ chế thuốc hoạt động trong cơ thể bệnh nhân mắc COVID-19, từ sơ sinh đến 21 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước