Giá trị tài sản của các hộ gia đình Nhật Bản cao kỷ lục

P.V-Thứ ba, ngày 22/12/2020 15:16 GMT+7

Người tiêu dùng Nhật Bản đã không "vung tiền", thay vào đó họ tăng cường tiết kiệm. Ảnh minh họa/Nguồn: Reuters.

VTV.vn - Tài sản của các hộ gia đình Nhật Bản tính đến cuối tháng 9/2020 đã tăng 2,7% so với một năm trước đó, đạt mức cao kỷ lục 18.000 tỷ USD.

Việc gia tăng tài sản hộ gia đình diễn ra sau chương trình phát tiền mặt của Chính phủ Nhật Bản, trong đó có việc trao 100.000 Yen (967 USD) cho mỗi người dân để ứng phó với sự suy thoái kinh tế, bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Kết quả cho thấy rằng người tiêu dùng Nhật Bản đã không "vung tiền", thay vào đó họ tăng cường tiết kiệm. Theo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, tiền mặt và tiền gửi hiện chiếm hơn 54% tổng tài sản của các hộ gia đình tại Nhật Bản.

Sau một làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 ban đầu dẫn đến tuyên bố tình trạng khẩn cấp và nền kinh tế thu hẹp trong giai đoạn từ tháng 4 - 6/2020, hoạt động kinh tế tại nền kinh tế lớn thứ hai châu Á dần trở lại trong quý sau đó.

Tuy nhiên, hoạt động kinh tế vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch và tình trạng gia tăng số ca lây nhiễm COVID-19 mới, đã tạo ra triển vọng không chắc chắn.

Nhật Bản tung thêm gói kích thích kinh tế hơn 700 tỷ USD Nhật Bản tung thêm gói kích thích kinh tế hơn 700 tỷ USD Phục hồi từ đại dịch, kinh tế Nhật Bản tăng mạnh trong quý III Phục hồi từ đại dịch, kinh tế Nhật Bản tăng mạnh trong quý III Nhật Bản tiếp tục kích cầu du lịch để phục hồi kinh tế Nhật Bản tiếp tục kích cầu du lịch để phục hồi kinh tế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước