Giá USD “hạ nhiệt”

VTV Digital-Thứ năm, ngày 09/12/2021 06:21 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

VTV.vn - Sau khi tăng mạnh lên trên mức 23.200 đồng/USD, ngày 8/12, giá USD tại các ngân hàng thương mại đã bắt đầu hạ nhiệt.

Giá bán USD phổ biến quanh mức 23.050 đồng/USD, giảm từ 120 - 150 đồng so với ngày 7/12. Trong khi giá mua vào dao động quanh mức 22.850 đồng/USD. Trái lại, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn tăng thêm 27 đồng.

Các chuyên gia cho rằng tỷ giá trong nước đang chịu ảnh hưởng từ sự lên giá của đồng USD trên thị trường thế giới. Ngoài ra, cuối năm cũng là thời điểm doanh nghiệp cần ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa.

Dù vậy, thanh khoản ngoại tệ của các ngân hàng được nhận định vẫn khá dồi dào, khi cán cân thanh toán tiếp tục thặng dư. Việt Nam xuất siêu hơn 225 triệu USD trong 11 tháng qua.

Những ngày qua, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng tạo sóng với bước tăng đáng chú ý. Chỉ trong vòng một tuần, giá USD từ mức 22.675 VND (26/11) tăng mạnh lên 23.100 VND (ngày 6/12).

Ngay sau đó, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã thể hiện quan điểm điều hành tỷ giá linh hoạt, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản hệ thống bằng cách giảm 706 VND giá bán USD. Đây là bước giảm mạnh chưa từng có trong nhiều năm.

Giá USD tăng mạnh Giá USD tăng mạnh

VTV.vn - Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 6/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.165 VND/USD, tăng mạnh tới 48 đồng so với cuối tuần qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước