Giá vàng sẽ vượt ngưỡng 1.300 USD trong năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/09/2018 16:02 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Giá vàng thỏi có thể tăng từ mức trung bình 1.285 USD/ounce của năm nay lên 1.350 USD/ounce vào năm 2019.

Theo Bank of America, tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại lên nền kinh tế Mỹ cùng những lo ngại về tình trạng thâm hụt ngân sách của Washington nhiều khả năng sẽ đẩy giá vàng vượt mốc 1.300 USD/ounce trong năm tới.

Theo BOA, giá vàng thỏi có thể tăng từ mức trung bình 1.285 USD/ounce của năm nay lên 1.350 USD/ounce vào năm 2019, trong bối cảnh cuộc cải cách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump ảnh hưởng xấu tới khả năng cân bằng tài chính. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự đoán các biện pháp cắt giảm thuế cộng với các khoản chi tiêu liên bang mới sẽ đẩy thâm hụt ngân sách Mỹ lên 1.000 tỷ USD vào năm 2020. Bên cạnh đó, cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc cũng sẽ tác động xấu tới nền kinh tế Mỹ, góp phần thúc đẩy sự đi lên của giá vàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước