Giá vé máy bay đắt đỏ, hãng bay vẫn kêu lỗ

Giang Châu-Thứ năm, ngày 30/11/2023 13:59 GMT+7

(Ảnh minh hoạ)

VTV.vn - Giá vé máy bay Tết 2024 hiện đang ở mức quá cao khiến doanh nghiệp du lịch lo vắng khách và khách Việt thì quay lưng với du lịch nội địa.

Khó có vé máy bay Tết giá rẻ

Việc giá vé máy bay đắt đỏ khiến giá tour nội địa tăng cao. Và khi sức hấp dẫn của sản phẩm kém đi đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của điểm đến, không chỉ điểm đến trong nước mà cả hình ảnh du lịch Việt Nam so với các nước. Đứng trước sự lựa chọn đi đâu để bớn tốn kém, nhiều du khách sẽ chuyển hướng lựa chọn du lịch từ trong nước sang các nước lân cận như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia... 

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ khiến cho nhiều điểm đến nổi tiếng của Việt Nam rơi vào cảnh ế ẩm. Du khách không dám đi chơi vì quá tốn kém, hoặc có đi thì đổi địa điểm gần, chọn phương tiện khác như tàu hỏa, thuê xe hoặc sử dụng xe cá nhân...

Theo nhận định của các chuyên gia, tình trạng giá vé máy bay nội địa tăng cao trong dịp Tết là điều đáng lưu ý, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch của người dân, mà còn ảnh hưởng đến ngành hàng không và ngành du lịch Việt. 

Tại Việt Nam, để được hàng không ưu đãi giảm giá vé, các doanh nghiệp lữ hành thường sẽ phải đặt cọc sớm hay đánh liều ôm nguyên lô vé với số lượng lớn. Tất nhiên điều này cũng gây rủi ro nếu thị trường khách không tốt lại phải bán tháo. Do đó, phía lữ hành rất mong giá vé máy bay giữ ổn định, việc giá tăng cao là điều nằm ngoài mong muốn.

Phản hồi về câu hỏi liệu giá vé máy bay có đang quá cao, đại diện ngành Hàng không cho rằng, thực tế các đơn vị chưa thể có lãi sau gần 2 năm dịch bệnh được kiểm soát, giá bán vé máy bay không đủ bù đắp chi phí và đa phần các hãng hàng không vẫn đang lỗ.

Vietnam Airlines - hãng hàng không quốc gia, báo lỗ ròng hơn 1.300 tỉ đồng nửa đầu năm và cả năm 2023 có thể lỗ trước thuế 4.500 tỉ đồng. Ban lãnh đạo Bamboo Airways, Vietravel Airlines cho biết, nửa đầu năm còn lỗ. Riêng Vietjet Air lãi 135 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Một chuyên gia hàng không cho biết, việc các hãng hàng không rơi vào khó khăn, đã gây ra những thiệt thòi nhất định cho hành khách, đặc biệt giá vé bay nội địa. Các năm trước (không kể giai đoạn ảnh hưởng dịch COVID-19), với nội lực sẵn có và cạnh tranh, các hãng thường tung nhiều đợt khuyến mại giá vé nội địa, đặc biệt là vào giai đoạn thấp điểm (sau Tết nguyên đán, mùa Thu). Tuy nhiên, năm nay, các đợt khuyến mại hay giảm giá vé máy bay nội địa rất ít, kể cả giai đoạn thấp điểm. Với giai đoạn cao điểm như dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân cũng khó kỳ vọng có vé máy bay giá rẻ.

Giá vé máy bay đắt đỏ, hãng bay vẫn kêu lỗ - Ảnh 1.

Theo dự báo khó có vé máy bay Tết giá rẻ

Doanh nghiệp lữ hành vượt khó

Đứng trước thách thức giá vé máy bay tăng cao, các doanh nghiệp lữ hành phải tự tạo cho mình sức hút bằng những cách thức riêng để thu hút khách hàng. Như hãng lữ hành Holidays Việt Nam đang triển khai dịch vụ hỗ trợ đặt chỗ và xuất vé máy bay cho hành khách với chi phí cạnh tranh nhất. Việc đặt chỗ và xuất vé máy bay có thể được thực hiện qua điện thoại, email/ Zalo/Viber các ngày trong tuần (kể cả dịp lễ, Tết). Ngoài ra, công ty sẽ tư vấn cho khách hàng tham gia và hưởng quyền lợi từ các chương trình khách hàng thường xuyên của các hãng hàng không, hỗ trợ thay đổi ngày, giờ bay, hoàn vé một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Các doanh nghiệp lữ hành hiện cũng đã chủ động gỡ khó cho chính mình bằng cách liên kết với nhiều khách sạn, khu nghỉ uy tín trong nước để có được mức giá tốt nhất cho khách hàng. Hay đặc sắc hơn là việc triển khai dịch vụ tour du lịch thiết kế riêng theo yêu cầu của hành khách. Trong đó, mọi dịch vụ trong gói tour thiết kế riêng đều được cá nhân hóa theo kỳ vọng của khách hàng từ vé máy bay, thuê xe, khách sạn, nhà hàng đến các hoạt động và các địa điểm du lịch.

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2024, từ ngày 25/1 - 24/2/2024 (ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng Âm lịch), các hãng hàng không Việt Nam dự kiến cung ứng xấp xỉ 5,5 triệu ghế trên các đường bay nội địa và xấp xỉ 2,1 triệu ghế trên các đường bay quốc tế. Cục Hàng không đang tiếp tục thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hãng và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao cuối năm của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước