Giá xăng tại Mỹ chạm kỷ lục mới

PV-Thứ ba, ngày 10/05/2022 20:30 GMT+7

Giá xăng bán lẻ tại Mỹ tăng mạnh. (Ảnh minh họa - Ảnh: The Mercury News)

VTV.vn - Giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục mới trong hôm nay (10/5) và vượt qua mức kỷ lục ghi nhận vào tháng 3/2022.

Giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã tăng mạnh trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu toàn cầu phải vật lộn với tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng khiến giá tăng vọt trước mùa đi lại dịp Hè.

Hiệp hội Ô tô Mỹ cho biết, vào đầu ngày 10/5, chi phí trung bình của 1 gallon (3,78 lít) xăng bán lẻ đạt 4,374 USD, vượt qua mức kỷ lục trước đó là 4,331 USD.

Từ ngày 30/3, giá dầu Brent Biển Bắc đã giảm 7%, nhưng giá xăng kỳ hạn tăng 9,4% và đạt mức kỷ lục 3,7590 USD/gallon hôm 6/5 trước khi giảm trở lại hôm 9/5.

Việc đóng cửa nhà máy lọc dầu do liên quan đến kế hoạch bảo trì và những xáo trộn ngoài kế hoạch đã làm tăng giá nhiên liệu ngay cả khi Mỹ và các nước khác đã thực hiện các bước để thúc đẩy nguồn cung dầu thô trên toàn thế giới.

Theo một cuộc khảo sát gần đây, việc giá nhiên liệu tăng cao đã khiến khoảng 2/3 chủ sở hữu phương tiện giao thông ở Mỹ phải thay đổi thói quen di chuyển.

Các kho dự trữ nhiên liệu trên thế giới đang cạn dần do nhu cầu đã tăng trở lại mức trước đại dịch. Nguồn cung bị thắt chặt hơn nữa sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và các lệnh trừng phạt theo sau đối với Nga từ Mỹ và các đồng minh.

Mike Jennings, Giám đốc điều hành của HF Sinclair Corp, ước tính thế giới đã mất 1 triệu thùng công suất lọc dầu và 1,5 triệu thùng dầu kể từ sau đại dịch. Con số này tương đương với 2,5% mức tiêu thụ của thế giới, đó là một con số lớn, theo ông Jennings.

Vào mùa Xuân, các nhà máy lọc dầu ưu tiên sản xuất xăng trước khi thời tiết ấm hơn, thời điểm hoạt động đi lại tăng. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, các nhà máy lọc dầu đã tăng sản lượng chưng cất để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu máy bay và dầu diesel ở châu Âu, Mỹ Latinh và Mỹ, khi các lệnh trừng phạt của phương Tây lên Nga đã làm hạn chế hoạt động xuất khẩu của nước này.

Giá dầu diesel đạt kỷ lục 5,45 USD/gallon tại trạm xăng trong tuần này. Giá dầu thô của Mỹ, chi phí đầu vào lớn nhất cho các nhà máy lọc dầu, đã giảm gần 20 USD so với mức cao nhất đạt được trong tháng 3/2022, nhờ sự hỗ trợ từ việc Mỹ giải phóng hàng triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược và nhu cầu tại Trung Quốc giảm do tác động của các biện pháp phong tỏa.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, lượng sản phẩm dự trữ trong các kho vẫn đang giảm. Dự trữ xăng của Mỹ giảm 3% so với cùng kỳ năm 2021 xuống 228,6 triệu thùng.

Người Mỹ quan tâm xe điện hơn khi giá xăng cao ngất ngưỡng Người Mỹ quan tâm xe điện hơn khi giá xăng cao ngất ngưỡng

VTV.vn - Theo một số tờ báo, giá xăng dầu tăng đang tác động tới xu hướng chuyển sang xe điện của người dùng Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước