Giá xăng tại Mỹ lập kỷ lục mới

PV-Thứ ba, ngày 31/05/2022 15:53 GMT+7

Một khách hàng bơm xăng vào ô tô của mình tại một trạm xăng ở San Francisco, Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Giá xăng trung bình ở Mỹ đã thiết lập mốc cao kỷ lục mới trong ngày 30/5 khi chạm mức 4,619 USD một gallon (1 gallon = khoảng 3,78 lít).

Giá xăng tại Mỹ liên tiếp phá kỷ lục từ đầu mùa xuân. Con số trên do Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) - tổ chức chuyên xác định mức chi phí nhiên liệu trung bình trên cả nước, cung cấp.

Theo báo cáo của AAA, giá xăng trung bình trên toàn quốc đã tăng 2,3 cent (khoảng 0,5%) so với tuần trước và 44,1 cent (10,6%) so với một tháng trước. Mức giá hiện tại (chưa điều chỉnh theo lạm phát) đã vượt mức kỷ lục trước đó là 4,114 USD/gallon được thiết lập vào tháng 7/2008.

Tính đến 30/5, tất cả 50 bang của Mỹ ghi nhận giá xăng trung bình vượt 4 USD/gallon. Trong đó, bang California có giá xăng cao nhất, trung bình 6,153 USD/gallon.

Trước đó, AAA cho biết nhu cầu tiêu thụ xăng sẽ tăng cao trong kỳ nghỉ cuối tuần dịp Lễ Tưởng niệm do người dân đổ xô đi nghỉ lễ. Nếu nhu cầu chậm lại sau kỳ nghỉ trên, đà tăng giá xăng tại trạm bơm có thể được hạn chế phần nào do giá dầu thô vẫn biến động, theo AAA.

Một số chuyên gia xăng dầu dự đoán, giá xăng sẽ tăng lên 5 USD/gallon hoặc hơn. Các nhà phân tích của Ngân hàng JPMorgan thậm chí còn dự báo giá xăng trung bình toàn quốc sẽ đạt 6,20 USD/gallon vào tháng 8 tới.

Trong phiên giao dịch ngày 30/5 trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao đầu tháng 7 tăng khoảng 1,7% lên mức 117,17 USD/thùng do thông tin Thượng Hải sẽ nới lỏng các hạn chế phòng dịch COVID-19 ở thành phố này.

Từ đầu năm nay, giá dầu thô của Mỹ đã tăng khoảng 41,48 USD/thùng, tương đương 54,8%. Giá dầu Brent Biển Bắc cũng tăng hơn 50% trong cùng giai đoạn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố sẽ làm mọi việc trong khả năng để kiểm soát đà tăng giá kỷ lục của xăng và dầu diesel, bao gồm cả việc "giải phóng" hàng triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu chiến lược Mỹ. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tiếp leo thang, tạo thêm áp lực cho người dân.

Giá xăng tăng kỷ lục, người Mỹ xót ví tiền Giá xăng tăng kỷ lục, người Mỹ xót ví tiền

VTV.vn - Giá xăng ở Mỹ đã lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden coi chống lạm phát là ưu tiên đối nội hàng đầu của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước