Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 89.000 tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/05/2019 06:06 GMT+7

VTV.vn - Kho bạc Nhà nước cho biết, giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 là 89.000 tỷ đồng, đạt 24,8% kế hoạch năm.

Tại cuộc họp báo chuyên đề về công tác kiểm soát chi qua kho bạc gắn với cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa diễn ra chiều 28/5, Kho bạc Nhà nước cũng công bố một thông tin đáng chú ý khác đó là thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, trong 5 tháng đầu năm, hệ thống đã từ chối 13,5 tỷ đồng. 

Đây là số tiền do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định. Cơ quan này đã đổi mới thủ tục, cho phép thanh toán trước, kiểm soát chi sau với các hợp đồng thanh toán nhiều lần, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giảm thủ tục từ 3 ngày xuống 1 ngày.

Vẫn tiềm ẩn rào cản mới với đầu tư công Vẫn tiềm ẩn rào cản mới với đầu tư công

VTV.vn - Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công phải đổi mới phương thức kế hoạch hóa nhưng đề xuất này của Luật Đầu tư công còn một số ý kiến khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

đầu tư công

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước