Giải ngân vốn đầu tư công trong quý đầu năm còn chậm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 09:37 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Báo cáo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành địa phương gửi về cho thấy, quý I đầu năm, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt 0,01%.

Đến nay, vẫn còn gần một nửa số đơn vị chưa có báo cáo. Trong đó, một số đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Lào Cai, Thanh Hóa… Trong khi đó, các đơn vị đứng đội sổ gồm: Bộ Công Thương, tỉnh Kon Tum, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn…

Mặc dù, trong các bộ, ngành, Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị đứng đầu với tỷ lệ giải ngân hiện đạt hơn 20%. Tuy nhiên, những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương và việc bố trí, phân bổ vốn đang có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. 

Chính phủ kiên quyết xử lý chậm giải ngân vốn đầu tư công Chính phủ kiên quyết xử lý chậm giải ngân vốn đầu tư công

VTV.vn - Trước tình hình giải ngân đầu tư công chậm trong quý I, Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết không chấp nhận thực tế này, các bộ phải giải trình và có giải pháp mạnh để khắc phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước