Giải ngân vốn vay nước ngoài đạt hơn 10,7%

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 20:22 GMT+7

VTV.vn - 8 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài chỉ đạt 10,7% mà guyên nhân chính do vướng mắc về thủ tục.

3 năm qua, tiến độ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài chỉ đạt gần 75% dự toán Quốc hội giao nhưng tiến độ này liên tục giảm. Đáng chú ý, có những bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp như Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT chỉ xấp xỉ 5%, các tỉnh Quảng Ninh và Quảng Nam dưới 3%. 

Thời hạn giao vốn rất chậm khiến các dự án không thể triển khai đúng tiến độ giải ngân như trong cam kết hiệp định vay vốn. Bởi thông thường, từ tháng 1 đến tháng 3 chỉ là phê duyệt kế hoạch, tháng 4 mới bắt đầu triển khai và đến quý III mới giải ngân vốn. Các thủ tục thẩm định về thiết kế cơ sở và thiết kế dự án thi công mất hơn 1 năm mới xong.

Hội nghị trực tuyến với các bộ ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài vừa được Bộ Tài chính tổ chức vào chiều nay.

Sau hội nghị trực tuyến với các bộ ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp đề xuất của các Bộ ngành và địa phương để báo cáo Chính phủ tìm cách tháo gỡ các vướng mắc trên. Đồng thời, sẽ công bố trên Cổng thông tin Chính phủ các trường hợp giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài đạt tỷ lệ thấp.

Việt Nam luôn sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản Việt Nam luôn sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định nguồn vốn đó đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong nhiều năm qua, nhất là cơ sở hạ tầng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước