6 tháng đầu năm 2019: 28 tỉnh không giải ngân được vốn ODA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 06:13 GMT+7

VTV.vn - 6 tháng đầu năm 2019, 11 Bộ, ngành Trung ương được giao kế hoạch vốn ODA đều giải ngân dưới 30%, thậm chí có tới 28 địa phương giải ngân ODA bằng 0%.

Thông tin trên là vấn đề được nhiều đại biểu nhấn mạnh trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra ngày 18/7. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự và chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm nay, ước lũy kế giải ngân vốn ODA là 4,1 nghìn tỷ đồng, đạt 6,9% kế hoạch Quốc hội giao. Chỉ có 8/59 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 30%, 28 địa phương giải ngân ODA bằng 0%.

Bộ Tài chính cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân ODA chậm nhưng một trong những nguyên nhân chính là thiếu vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Để khắc phục tình trạng thiếu vốn ODA trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất sử dụng 10% vốn dự phòng Trung ương. Sử dụng 60.000 tỷ đồng Quốc hội đã bổ sung thêm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải rà soát lại vướng mắc trong việc giải ngân đầu tư công, từ nay đến cuối năm phải tạo ra chuyển biến căn bản về giải ngân ODA và trái phiếu Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, sang năm 2020 khi Luật Đầu tư công sửa đổi có hiệu lực sẽ tạo ra một bước tiến mới trong việc phân bổ, giải ngân đầu tư công nói chung. Khi đó, không chấp nhận việc các Bộ ngành, địa phương đổ lỗi cho thể chế và chính sách.

Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA? Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA?

VTV.vn- Mục tiêu giải ngân vốn ODA giai đoạn 2016 - 2020 được Quốc hội giao là 360.000 tỷ đồng nhưng mới giải ngân được 37%; đòi hỏi phải có giải pháp cấp bách để thúc đẩy tiến độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước