Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ nông sản

Anh Thư (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 18/04/2015 21:37 GMT+7

VTV.vn - Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I/2015 đã giảm hơn 13% so với cùng kỳ, trong đó cà phê giảm mạnh nhất, lên tới 40% khối lượng và hơn 37% giá trị.

Trước tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I/2015 giảm mạnh so với cùng kỳ, hàng loạt nông sản rớt giá chỉ trong một thời gian ngắn, tình trạng dưa hấu ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn chậm được khắc phục... Bộ Công Thương và đại diện Hiệp hội các ngành hàng vừa có buổi tọa đàm trực tuyến nhằm nhận diện thực trạng và đưa ra những giải pháp cho vấn đề này.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I/2015 đã giảm hơn 13% so với cùng kỳ, trong đó cà phê giảm mạnh nhất, lên tới 40% khối lượng và hơn 37% giá trị. Lúa gạo, thủy sản giảm ở mức 28 - 30%. Kết quả xuất khẩu gạo so với dự tính giảm khoảng 300.000 tấn, thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Hiệp hội các ngành hàng nhìn nhận, năm 2015 tiếp tục là một năm khó khăn, trong đó riêng lĩnh vực gạo, Việt Nam đang chịu một sự cạnh tranh khốc liệt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước