Giải pháp thị trường cho ngành hồ tiêu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/12/2018 15:49 GMT+7

VTV.vn - Để tìm ra giải pháp cho vấn đề này, sáng nay (4/12), tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị quốc tế ngành hồ tiêu Việt Nam.

Một đánh giá rất được lưu ý trong sáng nay (4/12) đó là Bộ NN&PTNT cho rằng, hồ tiêu là ngành quy mô không lớn nhưng giá trị trên toàn cầu lại không hề nhỏ. Tuy nhiên, trước một ngành hàng được coi là đặc sản của Việt Nam nhưng trong 3 năm qua giá đã biến động từ trên dưới 200.000 đồng/kg xuống chỉ còn trên dưới 50.000 đồng/kg thì đó là vấn đề Việt Nam cần phải giải quyết.

Đánh giá của các bên đều cho thấy cung đã vượt cầu rất nhiều. Với 97% sản lượng là xuất khẩu, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh phát triển dựa trên nhu cầu thế giới, nỗ lực không ngừng để có một hình ảnh hồ tiêu sạch, an toàn chứ không phải chạy theo số lượng. Trong 5 năm gần đây, diện tích hồ tiêu tăng gấp 3 lần là vấn đề cần giải quyết. Với sự tham gia của 80 doanh nghiệp nước ngoài, hiệp hội gia vị Mỹ, Đức, châu Âu đã cho thấy, trong xu hướng nguồn cung quá lớn, nếu Việt Nam chỉ hướng đến sản xuất hồ tiêu để ăn thì đó là một sự lãng phí. Hồ tiêu làm mỹ phẩm, nước hoa, làm nguyên liệu thứ cấp cho các ngành khác phải là con đường cần tính đến bởi nhu cầu này trên toàn cầu là rất lớn.

Cũng trong hội nghị sáng nay (4/12), các nhà nhập khẩu thế giới cũng đã đánh giá rất cao những nỗ lực của Việt Nam trong 2 năm qua đã loại bỏ tới 9 hoạt chất mà các nước như là châu Âu, Mỹ, Đức đã cảnh báo; bên cạnh đó cũng đã bổ sung hàng loạt thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học trong sản xuất hồ tiêu. Các doanh nghiệp cũng đang hướng đến một mục tiêu mới đó là sản xuất hồ tiêu hữu cơ. Và đây chính là cơ sở quan trọng để sản lượng hồ tiêu của Việt Nam không chỉ dừng ở con số 60% trên thị trường hồ tiêu toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước