Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/01/2020 10:50 GMT+7

VTV.vn - Trong năm mới, nhiều biện pháp quyết liệt sẽ được Chính phủ đưa ra để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là hết kỳ giải ngân vốn đầu tư công của năm 2019. Đây là năm được xem có tiến độ giải ngân chậm trong nhiều năm trở lại đây. Sau các cuộc họp đốc thúc, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 94 thể hiện sự quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ này. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của năm 2019 đạt khoảng 80%. 

Trong năm mới 2020, nhiều biện pháp mạnh tay sẽ tiếp tục được Chính phủ đưa vào thành Nghị định. Điều này có nghĩa, nhiệm vụ thực hiện sẽ không chỉ là chủ trương mà sẽ trở thành các quy định pháp luật với chế tài cụ thể, rõ ràng hơn. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có những trao đổi xoay quanh vấn đề này với phóng viên Bản tin Tài chính kinh doanh.

Giải ngân vốn đầu tư công qua kho bạc sẽ đạt gần 88#phantram Giải ngân vốn đầu tư công qua kho bạc sẽ đạt gần 88#phantram

VTV.vn - Kho bạc Nhà nước sẽ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2019 theo kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật là tổ chức thu ngân sách ước vượt dự toán 5%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước