Giảm 1 ngày thủ tục hải quan, tiết kiệm 1,6 tỉ USD

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 15/10/2014 17:35 GMT+7

Nếu giảm được thời gian thông quan tổng sản phẩm quốc nội sẽ tăng khoảng 14% như Nghị quyết 9 đề ra.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO, Phó trưởng Ban Pháp chế thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, Việt Nam có thể tiết kiệm tới 1,6 tỉ USD mỗi năm nếu giảm được 1 ngày các thủ tục hải quan.

Cũng theo bà Trang, các tồn đọng trong ngành hải quan là rất lớn trong con mắt các doanh nghiệp.

Còn ông Nguyễn Vinh Quang, đại diện Dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện, cho biết nếu Việt Nam giảm số giờ thông quan xuống còn 13-14 ngày như mức trung bình của các nước Asean 6 (hiện tại mất khoảng 21 ngày), GDP của Việt Nam sẽ tăng cao.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước