Giám đốc điều hành Volkswagen nhận tội về bê bối gian lận khí thải

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 10:11 GMT+7

Giám đốc điều hành Volkswagen Oliver Schmidt. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Ngày 4/8, Giám đốc điều hành Volkswagen Oliver Schmidt đã nhận tội tại tòa án khu vực Detroit, Mỹ, trong vụ bê bối gian lận khí thải liên quan tới hãng này.

Ông Schmidt được cho là sẽ nhận mức án 7 năm tù và nộp từ 40.000 - 400.000 USD tiền phạt sau khi thú nhận có âm mưu gian lận và vi phạm Đạo luật Không khí sạch của Mỹ. Trước đó, các công tố viên Mỹ đã hủy bỏ cáo buộc liên quan tới tội danh gian lận, một cáo buộc khiến ông Schmidt có thể phải nhận mức án tối đa lên tới 20 năm tù giam.

Năm 2015, hãng sản xuất ô tô Volkswagen đã thừa nhận việc sử dụng thiết bị điều chỉnh thông số thải khí cho 11 triệu xe trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 600.000 xe ở Mỹ. Vụ bê bối cho đến nay đã buộc hãng phải chi hơn 22 tỷ Euro để nộp phạt và đền bù. Tuy nhiên, theo các chuyên gia mức tiền phạt và đền bù mà hãng trên phải gánh chịu có thể còn nhiều hơn thế.

Giám đốc Điều hành Volkswagen bị điều tra thao túng thị trường Giám đốc Điều hành Volkswagen bị điều tra thao túng thị trường

VTV.vn - Theo các nhà điều tra, ông Mueller bị tình nghi cố ý trì hoãn công bố thông tin về những hậu quả của vụ bê bối trên đối với Porsche SE, công ty mẹ của hãng Volkswagen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước