Giảm ít nhất 30% sản lượng hoa hồng Đà Lạt dịp 8/3

Mai Vinh - Anh Tài (VTV9)-Thứ sáu, ngày 01/03/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Dịp lễ 8/3 năm nay, sản lượng hoa hồng Đà Lạt ra thị trường sẽ giảm ít nhất 30%, các vựa hoa dự kiến giá mỗi cành hoa hồng có thể tăng gấp 10 lần so với ngày thường.

Thời tiết Đà Lạt năm nay có sự thay đổi khác biệt so với những năm trước, khiến hoa hồng chậm nở. Hơn 15 ngày qua, nhiệt độ vào ban ngày tại thành phố Đà Lạt tăng cao trên 30oC, về đêm nền nhiệt lại xuống thấp, có thời điểm dưới 12oC. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, biên độ nhiệt lớn khiến hoa hồng nói riêng và nhiều loại hoa khác phát triển không bình thường, khó canh thời gian nở hoặc chậm nở.

Theo ghi nhận vào ngày 28/2 tại làng hoa Vạn Thành, nơi trồng gần 200ha hoa hồng chuẩn bị cho ngày lễ 8/3, khả năng hoa nở muộn sẽ diễn ra trên diện rộng. Nông dân và các vựa hoa tại thành phố Đà Lạt lo sẽ thiếu hoa cung cấp cho thị trường vào dịp lễ 8/3. Đa số vựa hoa không dám nhận hợp đồng do không dự báo được thời điểm nở của hoa.


Ngày Lễ Tình nhân, giá hoa hồng Đà Lạt tăng 'chóng mặt' Ngày Lễ Tình nhân, giá hoa hồng Đà Lạt tăng "chóng mặt"

VTV.vn - Mỗi cành hoa hồng do nhà nông bán tại vườn cho thương lái giá đã tăng gấp 2 – 3 lần so với ngày thường. Đó là giá của hoa hồng Đà Lạt trước ngày Valentine năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước